Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2012: ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI TÔN PHONG 7 TÂN HIỂN THÁNH
 

 
Sáng Chúa nhật 21-10, tức Ngày thế giới truyền giáo 2012, tại quảng trường Thánh Phêrô (Vatican), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tôn phong 7 tân hiển thánh của Giáo Hội trong Thánh lễ do ngài chủ tế.

Đồng tế với ĐTC có các Hồng y, Thương phụ Giáo chủ, Tổng giám mục và giám mục đang tham dự Thượng Hội đồng giám mục (7–21/10/2012).

Hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự Thánh lễ, trong số đó có đông đảo đồng hương của các tân hiển thánh đến từ các nước: Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Hoa Kỳ, Philippines.
 

Các vị được tôn phong hiển thánh:

1. Thánh Jacques Berthieu (1838–1918), linh mục dòng Tên người Pháp, tử đạo tại Madagascar, lễ mừng ngày 08 tháng Sáu.

2. Thánh Pedro Calungsod (1654–1672), giáo lý viên người Philippines, tử đạo tại Philippines, lễ mừng ngày 02 tháng Tư.

3. Thánh Giovanni Battista Piamarta (1841–­1913), linh mục thừa sai Italia, tử đạo tại Italia, lễ mừng ngày 25 tháng Tư.

4. Thánh nữ Maria Carmen Sallés y Barangueras (1848–1911), nữ tu thừa sai Tây Ban Nha, sáng lập dòng Đức Mẹ Trinh Thai, lễ mừng ngày 25 tháng Bảy.

5. Thánh nữ Marianne Cope (1838–1918), sinh quán: Đức, di cư và sống tại Hoa Kỳ từ nhỏ, nữ tu Phan Sinh, lễ mừng ngày 23 tháng Giêng.

6. Thánh nữ Kateri Tekakwitha (1656–1680), thuộc bộ tộc Mohawk (sắc dân bản địa Bắc Mỹ, nay thuộc New York – Hoa Kỳ), giáo dân thừa sai, lễ mừng ngày 14 tháng Bảy.

7. Thánh Anna Schäffer (1882-1925), giáo dân người Đức, lễ mừng ngày 5 tháng Mười.

Trong bài giảng Thánh lễ tôn phong hiển thánh, ĐTC nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc tôn phong 7 tân hiển thánh diễn ra trong khung cảnh Ngày Thế giới Truyền giáo, và đặc biệt, giữa lúc đang diễn ra THĐ về tân Phúc âm hóa và thông truyền đức Tin, do đó càng thấy rõ hơn cuộc sống can trường và tận hiến cho Chúa của các vị thánh được tôn phong:

“Con Người đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Những lời này đã trở thành cương lĩnh sống của 7 vị chân phước nam nữ sáng hôm nay được Giáo hội long trọng ghi tên vào hàng ngũ vinh quang của các thánh. Các ngài đã sống can trường tận hiến cho Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em mình. Các ngài là con cái nam nữ của Hội Thánh đã chọn con đường phục vụ để đi theo Chúa”.

ĐTC đã nêu những tấm gương đời sống của 7 vị thánh được tôn phong và kêu xin các ngài bầu cử cho Hội Thánh:

“Chớ gì gương sáng của 7 tân hiển thánh và cuộc đời quảng đại hiến dâng cho tình yêu của Chúa Kitô soi chiếu vào Giáo Hội hôm nay. Xin các thánh chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo Hội luôn được thêm sức và nâng đỡ để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới”.

Trong Thánh lễ tôn phong, mọi người tham dự đặc biệt chú ý đến một Tổng giám mục cũng là người bản địa Bắc Mỹ như Thánh nữ Kateri Tekakwitha, vị thánh tiên khởi người da đỏ. Đó là Đức TGM Charles Chaput, TGM Philadelphia (Hoa Kỳ), vị giám mục tiên khởi người bản địa Bắc Mỹ.

Cũng lôi cuốn sự chú ý của mọi người là sự hiện diện của các bệnh nhân được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của các thánh được tôn phong: Carmen Sallés, Kateri Tekakwitha.
 
Thành Thi

------------------------------------
 
Sơ lược 7 vị Hiển Thánh sẽ được Đức Thánh Cha tuyên Thánh trong Năm Đức Tin

Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên, ngày 21-10-2012 trong Thánh Lễ “cử hành theo Nghi Thức Giáo Hoàng” tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Vatican, Đức Thánh Cha Beneđictô XVI sẽ nâng lên bậc Hiển Thánh (Phong Thánh) cho các Chân Phước sau đây:

1. Giacôbê Berthieu [Iacobus Berthieu S.I., presbyter et martyr]: Linh mục Dòng Tên, tử vì đạo. Phục vụ tại Madagascar (Phi Châu). Hoạt động hết sức hăng say trong thời bình cũng như thời chiến cho việc rao giảng Tin Mừng. Ba lần bị trục xuất khỏi xứ Truyền Giáo. Sau cùng chịu khổ hình vì sự ghét bỏ chống lại Đức Tin và nhiều lần bị dụ dỗ cách vô ích bỏ đạo. Lễ mừng ngày 8-6 theo Sách Thư Mục các Thánh (ấn bản mẫu lần thứ 2, năm 2004) (Martyrologium Romanum, editio typica altera, 2004).
 

2. Phêrô Calungsod [Petrus Calungsod, catechista]. Sống tại làng Tomhom thuộc đảo Guam ở Châu Đại Dương. Thầy Giảng Phêrô Calungsod, người Phi Luật Tân, chịu tử vì đạo, cùng với Linh mục Didaco Luy de San Vitores, Linh mục Dòng Tên, do một số tín hữu bỏ đạo Công Giáo và các Thổ Dân theo phái những dị đoan mê tín, chống lại Đức Tin Công Giáo tố cáo, và giết chết một cách thật dã man thê thảm. Xác các Ngài bị ném xuống biển. Ngày 1-11-2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên Chân Phước, cùng với Thầy Giảng Anrê Phú Yên (Việt Nam), trong bối cảnh Đại Năm Thánh 2000. Lễ mừng ngày 2-4, theo Sách Thư Mục các Thánh.
 

3. Gioan Tẩy Giả Piamarta, Linh mục [Ioannes Baptista Piamarta, presbyter]. Xuất thân từ làng Remedello, Vùng Bressano, Bắc Italia, Linh mục Gioan Piamarta, sống giữa bao vất vả khổ cực, gia nhập Dòng Các Thợ Nhỏ (Società dei Piccoli Oprerai) ở Bressano và trợ giúp các nông dân nghèo khó tại đây, giúp người trẻ có cơ hội học giáo lý và học một nghề sinh sống. Để thực hiện công việc này, Piamarta thành lập Dòng Thánh Gia Nazareth. Qua đời ngày 25 tháng 4. Ngài như là chứng tá của Đức Tin trong ngành giáo dục. Lễ mừng ngày 8-6 theo Sách Thư Mục các Thánh.
 

4. Maria Núi Carmelo Sallés y Barangueras, đồng trinh [Maria de Monte Carmel Sallés y Barangueras, virgo]. Tại Madrid, Tây Ban Nha, Thánh Maria Núi Carmelo Sallés và Barangueras thành lập Dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Vô Nhiễm để giáo dục và huấn luyện phụ nữ về văn hoá và nghề nghiệp. Qua đời tại Madrid (Tây Ban Nha), ngày 25-7-1911. Lễ mừng ngày 25-7 theo Sách Thư Mục các Thánh.
 

5. Maria Cope [Maria Cope] (1838 – 1918): là Nữ tu Dòng Thánh Phanxicô của Syracuse, N.Y (U.S.A.). Vào thế kỷ 19 nhiều người bị bệnh phong cùi tại Hawaii ở Thái Bình Dương. Năm 1888 Mẹ Maria (người ta thường gọi Maria Cope là Mẹ Marianne Molokai) và hai Nữ Tu đến Molokai mở một nhà cho các phụ nữ và thiếu nữ không được ai bảo vệ” tại đảo này. Nhà cầm quyền tại Hawaii ngần ngại vì dự án này. Nhưng họ không muốn làm phiền Mẹ Marianne. Tại Molokai Mẹ nhận trách nhiệm trông coi Trại Phong mà Chân Phước Damien DeVeuster (+ 1889) đã mở ra cho đàn ông và cho con trai. Mẹ Marianne được tuyên chân phước năm 2005. Lễ kính ngày 23-1.
 

6. Catarina Tekakwitha, đồng trinh [Catharina Tekakwitha, virgo] gốc tại Tỉnh Québec, Canada, là thổ dân Indiana thuộc Châu Mỹ. Thiếu nữ lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội vào Lễ Phục Sinh. Ngài tuyên khấn giữ mình đồng trinh, và dâng tiến cho Thiên Chúa cuộc sống đồng trinh này, cho dù chịu đau khổ thử thách rất nhiều. Lễ mừng vào ngày 17-4 theo Sách Thư Mục các Thánh.
 

7. Anna Schaffer, đồng trinh [Anna Schaffer, virgo]: sống tại làng Mindelstetten, Ratstibon, Đức Quốc, khấn giữ mình đồng trinh, và từ 19 tuổi làm người giúp việc. Thánh Nữ sống đời nhiệm nhặt, ăn chay và chỉ uống nước lã. Vì thế sức khỏe cùa ngài thật yếu đuối do bệnh tật. Thiếu nữ sống khó nghèo và sống đời cầu nguyện, chấp nhận vác Thánh giá vì phần rỗi các linh hồn, lễ kính ngày 5-10 theo Sách Thư Mục các Thánh.
 

Bảy vị này sẽ được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tuyên hiển thánh vào ngày Chúa Nhật XIX Mùa Thường niên, Khánh Nhật Truyền Giáo, nhằm ngày 21-10-2012, với sự tham dự của các Nghị Phụ đang nhóm họp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ XIII, về đề tài: “Việc Rao Giảng Tin Mừng và truyền đạt Đức Tin” trong khung cảnh Năm Đức Tin, như là các chứng nhân của Đức Tin.

Hai Thánh Tiến Sĩ mới

Trong Năm Đức Tin, vào ngày Khai Mạc, 7-10-2012, Đức Thánh Cha cũng công bố hai vị Tân Tiến sĩ của Giáo Hội:
 

1. Thánh Gioan d’Avila, linh mục [Ioannes de Abula, presbyter] (1500-1569): Tông đồ vùng Andalusia, bên Tây Ban Nha. Thánh nhân có công trong việc cải tổ hàng giáo sĩ. Như là một nhà huyền bí trong cách suy tư và diễn giải, nên Thánh nhân bị cáo buộc về những sai lầm trong lời giảng dạy của Ngài, nên đã bị bắt và bị giam tù. Qua đời năm 1569. Trong thời gian này Thánh nhân đã viết một phần của giáo huấn về đời sống thiêng liêng.
 

2. Thánh Ildegarda di Bingen, đồng trinh [Hildegardis de Bingen, virgo] (1098-1179): sống trong tu viện Biển Đức, do chính Thánh nhân thành lập, gần Bingen (Đức). Thánh Nữ rất thông minh, hiểu biết sâu xa về khoa học tự nhiên và y khoa, cũng như âm nhạc, và nhiều bộ môn khác. Có những kiến thức siêu nhiên trong những cuộc xuất thần và trình bày các cảm nghiệm thiêng liêng này trong nhiều tác phẩm. Qua đời năm 1179.

Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (17.04.2024): Bài 16 – Nhân đức tiết độ (23/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

20 Mầu Nhiệm Mân Côi (14/10/2012)

Được gấp trăm (14/10/2012)

Lẽ Sống Tháng 10 (2/10/2012)

Nguồn gốc và tên gọi của chuỗi mai khôi (28/9/2012)

Lẽ sống tháng 9-2012 (6/9/2012)

Triết lý sống đơn giản và hiện thực của Mẹ Têrêsa Calcuta (29/8/2012)

Lẽ sống Tháng 8-2012 (6/8/2012)

Sáu mươi sáu câu làm chấn động thiền ngữ thế giới (25/7/2012)

Lẽ sống Tháng 7-2012 (3/7/2012)

Khối óc và Trái tim (28/6/2012)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn