Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 CÁC NỮ TU BA LAN THAY THẾ CÁC NHÂN VIÊN BỆNH XÁ
TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Các nữ tu dòng Đa Minh cho biết họ sẽ giúp đỡ bệnh nhân ‘không ngại hậu quả’ cho sức khỏe của họ.

Một nhóm 10 nữ tu của Dòng Đa Minh đã vội vã đến một viện an dưỡng Ba Lan sau khi sự bùng phát của đại dịch COVID-19 gây cho 15 nhân viên và 30 cư dân ở đây mắc bệnh. Viện này đã cạn kiệt nguồn nhân lực sau khi một số nhân viên xin nghỉ vì sợ nhiễm bệnh.

Kênh TVN của đài truyền hình Ba Lan cho biết, nạn dịch đã lây lan tại một viện an dưỡng ở Bochnia, Ba Lan, nơi phục vụ những người thiểu năng. Một khi Coronavirus được phát hiện ở đây, số nhân viên bị giảm hẵn vì phải cách ly, điều này đã khiến các nữ tu xung phong cho đi thời gian, nhân lực, và hơn hết, sức khỏe của họ để duy trì sự phục vụ sống còn cho nơi này.

Các sơ đã thay thế trách nhiệm của nhân viên, chăm sóc các cư dân ở đó trong tinh thần phục vụ tự nguyện dâng hiến. Họ cũng giúp thanh trùng đồ vật để không ảnh hưởng đến sự lây nhiễm của các dịch vụ cấp cứu. Các chị em hội dòng cho biết họ sẽ duy trì việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các học viên ở đó 24/24 kể cả việc chuẩn bị các bữa ăn cho đến khi các nhân viên làm việc trở lại.

Sơ Julietta của dòng Đa Minh nói với Kênh TVN24 như sau: “Chúng tôi đặt tất cả mọi sự trong tay Chúa. Chúng tôi muốn phục vụ tha nhân không quản ngại những hậu quả”.

“Chúng tôi sẽ làm những gì có thể”

“Chúng tôi đến đây không ngần ngại hy sinh cho những người đang cần sự giúp đỡ. Chúng tôi sẽ đem hết khả năng để làm giảm nhẹ nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần của họ”, một nữ tu dòng Đa Minh nhấn mạnh. Các sơ cho biết họ cần áo khoác ngoài, khẩu trang, mũ trùm đầu và găng tay. “Mọi thứ để bảo vệ chúng tôi và bệnh nhân”, một sơ khác nói.

Tuy các sơ không xa lạ gì với những công việc của y tá, nhưng cơn dịch coronavirus khác thường này đem lại nhiều thách đố mới cho cộng đồng. Với sự chỉ đạo, các nữ tu sẽ nhanh chóng gặp gỡ chuyên gia y tế để được hướng dẫn.

Sự xả thân quên mình của các nữ tu đem lại ảnh hưởng nhiều hơn, xa hơn là chỉ cho cư dân trong viện. Từ khi họ lên đường thi hành sứ vụ này, có nhiều anh em dòng Đa Minh cho biết họ cũng sẵn sàng tham gia nhiệm vụ như các sơ. Và một số nhân viên, y tá của viện an dưỡng đã bỏ việc vì sợ lây nhiễm, đã quay trở lại công việc của mình.

(Polish nuns fill in for nursing home staff beset with COVID-19/J-P Mauro – 15.4.2020)
Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ


Cuốn tự truyện mới ra của Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về những kỷ vật ngài yêu mến nhất (4/4/2024)

Làm gì trong những ngày phong tỏa? (26/8/2021)

Tầm quan trọng của niềm tin được gieo trồng từ gia đình (29/1/2021)

Sự sống đời sau (7/11/2019)

Đức Thánh Cha Phanxicô mắng yêu (29/9/2015)

Chuyện kỳ dị có thật trong chuyến Tông Du: tên trộm lành cuả Đức Giáo Hoàng (27/9/2015)

Chúng ta không thể hiểu Đức Thánh Cha Phanxicô nếu không biết gì về Juan Perón - và Evita (17/8/2015)

Dư âm (23/1/2015)

Ngọn lửa được thắp lại (9/1/2015)

Xin Ơn Năm Mới (31/12/2014)

Halloween: Thư gửi thần chết (31/10/2014)

Đội bóng vĩ đại của Chúa (21/6/2014)

10 ân tình của mẹ dành cho con (7/5/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4 
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn