Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 Nhà thờ đầu tiên ngừng hoạt động vì Covid-19

Giáo xứ Sao Mai, quận Tân Bình, cách nhà "bệnh nhân 45" khoảng 20 mét ngừng tổ chức thánh lễ và các sinh hoạt khác từ ngày 14 đến 28-3.
Việc này được thực hiện theo lệnh của Tổng giáo phận TP.HCM. Giáo xứ Sao Mai nằm trong hẻm đường Bành văn Trân, phường 7, là nhà thờ đầu tiên trên cả nước phải ngưng hoạt động vì dịch bệnh Covid-19.
Linh mục Đinh Văn Vãng, Chánh xứ Sao Mai, cho biết đã làm việc nhiều lần với chính quyền địa phương về vấn đề cách ly gia đình "bệnh nhân 45" sát nhà thờ. Việc này nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của giáo xứ nên ông báo cáo với Cha quản Hạt và Đức Tổng giám mục giáo phận Nguyễn Năng.
"Tổng giám mục khuyến cáo ngưng sinh hoạt ít nhất 2 tuần rồi tính tiếp. Thực hiện theo lệnh của Đức tổng, chúng tôi đã thông báo nhà thờ Sao Mai ngưng cử hành thánh lễ và các sinh hoạt trong hai tuần (từ 14-28/3) để bảo đảm an toàn. Tuỳ tình hình, giáo xứ sẽ thông báo đến giáo dân", linh mục Vãng nói.

 
 
Thông báo ngưng tổ chức các thánh lễ được dán trước cổng nhà thờ Sao Mai, phường 7, quận Tân Bình. Ảnh: Hà An
Giáo xứ Sao Mai có chính thức khoảng 2.300 giáo dân, ngày thường 300-500 người tham gia thánh lễ, Chúa Nhật có 1.000-1.500 người.
Cha của "bệnh nhân 45" là trưởng ca đoàn, mẹ là thành viên, thường hay tham dự các giờ lễ của giáo xứ. Thanh niên 25 tuổi nhiễm nCoV trước đây là giáo lý viên (dạy giáo lý Công giáo cho trẻ em), sau này đi làm không dạy nữa, thỉnh thoảng về gặp gỡ các em ngày xưa từng dạy.
Hai tuần trước, khuôn viên nhà thờ đã được một công ty đến phun, xịt khử trùng một lần. Đến chiều 13-3, sau khi có giáo dân nhiễm nCoV, nhà thờ chủ động kêu họ khử trùng toàn bộ bên trong giáo xứ, các phòng sinh hoạt cũng như nơi ở của Linh mục.
Chiều 14/-3, trong văn bản gửi các giáo xứ trong Tổng Giáo phận, Linh mục Kiều Công Tùng (Chánh văn phòng Toà Tổng Giám mục TP HCM) cho biết, việc theo dõi các cử hành phụng vụ được phát trực tuyến (như đang làm ở Italy) là việc đạo đức giúp mọi người hiệp thông vào đời sống phụng vụ của Giáo hội. Tuy nhiên, Tòa Tổng giám mục xin xác định việc theo dõi trực tuyến không thể thay thế cho việc tham dự thánh lễ trực tiếp.
Ngoài ra, Tổng giám mục Giáo phận TP.HCM cũng lưu ý các giáo xứ không nên đầu tư thiết bị để chuẩn bị phát trực tuyến các cử hành riêng của giáo xứ mình trong thời gian tới vì "việc làm này không cần thiết và gây nhiều tốn kém". Thay vào đó, giáo dân chỉ cần theo dõi trực tuyến các thánh lễ được phát trên trang mạng của Tổng giáo phận là đủ.
Toà Tổng giám mục cũng đề nghị trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngoài những biện pháp cần tuân giữ để phòng tránh lây lan bệnh, giáo dân nào có triệu chứng bệnh về đường hô hấp hoặc từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh cần có ý thức cách ly và tuyệt đối không đến nhà thờ.
Ngoài ra, Tòa Tổng giám mục TP.HCM cũng quyết định tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận từ ngày 15-3 cho đến khi có thông báo mới.
Trả lời VnExpress, đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết ngày mai, các nhà thờ trong Tổng giáo phận vẫn tổ chức thánh lễ bình thường, trừ nhà thờ Sao Mai.
Đến chiều nay, TP.HCM ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19 gồm các "bệnh nhân 32" (từ Anh về), 45 và 48 (tiếp xúc với bà Đặng Thị Lynh Trang, 51 tuổi - "bệnh nhân 34" ở Bình Thuận); 3 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm và một trường hợp đang xử lý; 307 người đang giám sát tại các khu cách ly tập trung của thành phố; 452 người giám sát tại các khu cách ly tập trung của quận huyện; 489 trường hợp đang cách ly tại nhà.
Hà An - Hữu Công
(VnExpress)


Bôi bẩn thành phố (4/4/2024)

Ba lợi ích của việc ăn chay theo thánh Tôma Aquino (15/2/2024)

Vứt rác sang hàng xóm (5/1/2024)

Cấp đổi thẻ Căn cước mới từ ngày 01/07/2024: Những điều cần nắm rõ (26/12/2023)

Tôi đã thấy (4/12/2023)

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị (25/10/2023)

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 - Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (4/10/2023)

Cách đánh giá an toàn phòng cháy khi thuê, mua căn hộ (15/9/2023)

Học gì không thất nghiệp? (31/8/2023)

Khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023: Một vài sự kiện và con số (3/8/2023)

Hướng dẫn ngăn ngừa coronavirus 2019 (Covid-19) lây sang người nhà và cộng đồng (22/2/2020)

Mất 12 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí (16/1/2020)

Chào mừng 25 năm Sống Tin Mừng Tình Yêu - Cần một gia đình (21/12/2019)

Chào mừng 25 năm Sống Tin Mừng Tình Yêu - Nhật ký "Hạt Bụi Nhỏ" (5/12/2019)

Lời nói thật của một bác sĩ (16/11/2019)

Trong khi thế giới biểu tình, bạn làm gì để chống biến đổi khí hậu? (7/11/2019)

Thống kê về tình hình Giáo Hội hoàn vũ (24/10/2019)

Chuyên gia Mỹ: Cần tìm nguyên nhân ô nhiễm ở Hà Nội và TP HCM (2/10/2019)

10 cách bảo vệ môi trường sống (11/9/2019)

Quy tắc 50/20/30: Cách quản lý tiền bạc ai cũng nên biết, đặc biệt là người trẻ (12/8/2019)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn