Đời có gì là trọn vẹn? (24/9/2012) |
Bạn thân mến,
Cuộc đời này đâu có gì là trọn vẹn. Không trọn vẹn về nhân cách. Không trọn vẹn về ngoại hình. Không trọn vẹn trong đời sống hôn nhân gia đình hay trong những mơ ước đời mình. Thật vậy, đời không như là mơ. Người không trọn vẹn bao giờ. Được cái này sẽ mất cái kia. Vì thế, hãy sống trọn vẹn từng ngày với giây phút hiện tại như là món quà quý giá mà Chúa trao ban.
Bạn tôi là con trai út của một gia đình giàu có nhất nhì vùng Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai. Cha mẹ anh có nhiều cây xăng, nhà cửa, xe tải và đất đai, tiền của. Bạn ấy muốn gì mà chẳng có. Anh ta học tiếng Anh khá, giao tiếp tốt, biết đánh đàn, tập hát và tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học, hiện đang làm cho một tổ chức phi chính phủ ở bên Mỹ. Tuy nhiên, bạn ấy không có ngoại hình tốt: người thấp, không đẹp trai...
|
|
|
|
Người trẻ định hướng tương lai: “Tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ?” (18/9/2012) |
“Tại sao bạn không bắt đầu ngay từ bây giờ? Hãy để cho tôi giúp bạn!”
Đó là câu hỏi cũng là lời nhắn nhủ giới trẻ của Frère Phêrô Thái Sơn Minh, Dòng La San, khi kết thúc bài nói chuyện “Người Trẻ Định Hướng Tương Lai” vào chiều ngày 08.9.2012 do Chương trình Chuyên đề Giáo Dục, Ban Mục vụ Gia đình TGP Sài Gòn tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận...
|
|
|
|
Sự im lặng đáng sợ của người tốt (18/9/2012) |
Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng...
|
|
|
|
Làm quen với 8 “không” (18/9/2012) |
Bảo vệ duy trì và nâng cao sức khỏe chính là chìa khóa của cuộc sống. Để sức khỏe ngày càng tốt hơn, chúng ta hãy làm quen với chữ “không”.
1. Không có chuyện vui cũng tươi cười
Nụ cười ngày càng được các chuyên gia sức khỏe coi trọng bởi nó được coi là một phương pháp phòng ngừa ung thư hiệu quả và là một trong những bí quyết sống lâu...
|
|
|
|
'Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác' (14/9/2012) |
Chỉ ra hàng loạt bất cập của nền giáo dục, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đã đến phải đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục. Chương trình phổ thông nên theo cơ cấu "9+2" thay vì 12 năm - quá lãng phí...
|
|
|
|
Mọi lời cầu nguyện đều có ích lợi (14/9/2012) |
Không có các lời cầu nguyện thừa thãi, vô ích. Không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả. Tuy có các hạn hẹp, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan, bất toàn của chúng, tất cả mọi lời nguyện của chúng ta đều được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa...
|
|
|
|
Giáo Dục Đức Tin Con Cái Trong Môi Trường Sống Đạo Đức (14/9/2012) |
Vào tháng 10-2011, Đức Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố Thông tư Tự sắc Năm Đức tin (Porta Fidei). Theo đó, Ngài đã ấn định bắt đầu từ tháng 10-2012 cho đến tháng 11-2013 là “Năm Đức Tin”. Bộ Giáo Lý Đức tin cũng đã được Ngài ủy thác soạn thảo một văn kiện với những hướng dẫn mục vụ cử hành Năm Đức Tin...
|
|
|
|
Xây dựng một gia đình hòa hợp hạnh phúc (14/9/2012) |
Khi cử hành hôn lễ, hai người nói lời thề hứa trước chủ sự và cộng đòan: “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ (chồng) và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em (anh) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh (em)”, qua đó họ được Chúa tác hợp nên vợ chồng...
|
|
|
|
Thập Giá - Đau Khổ hay Vinh Quang? (13/9/2012) |
Trong lời cầu nguyện hay lời kinh hàng ngày, chúng ta rất ít hoặc thậm chí không bao giờ xin được vác thánh giá theo chân Chúa. Trong khi ấy, Chúa Giêsu lại yêu cầu với các môn đệ như sau: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16, 24).
Giữa làn ranh của hai thế giới nhục thể và thần khí, chúng ta tự chọn lựa cho mình một vị trí đứng sâu trong thế giới của xác thịt, vì thế thập giá là khái niệm xa lạ trong các lời cầu kinh. Chúng ta cũng như nhiều người ngoài cuộc, xem thập giá là một loại khổ hình, một cái chết thảm khốc, chen lẫn cả sự hỗ thẹn. Trong khi đó, thập giá là dụng cụ mà Thiên Chúa sử dụng để cứu chuộc con người, gợi lên sự vinh hiển của Đức Giêsu, nơi mà Ngài chiến thắng sự chết...
|
|
|
|
Khi đói không nên ăn những loại thực phẩm nào? (12/9/2012) |
Khoai lang
Khoai lang không hề tốt đối với một cái bụng lép kẹp. Điều này là do, khoai có thể làm tăng sản sinh axít trong dạ dày. Những người bị viêm sưng và đau dạ dày không nên ăn khoai, đặc biệt khi đói, nếu muốn tránh làm bệnh của mình thêm trầm trọng.
..
|
|
|
|