Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 Tại sao hôn nhân thời nay dễ đỗ vỡ?
 
Tại sao hôn nhân thời nay dễ đỗ vỡ?
Quan sát trong cuộc sống gia đình hiện nay của nhiều người, tôi thấy thời nay con người lập gia đình, có con rồi nhưng lại rất dễ bỏ nhau, phổ biến nhất là giới trẻ.
Vậy thì nguyên nhân vì đâu? Tại sao con người vội đến, vội ước hẹn, hứa hẹn và rồi vội xa, vội chia tay nhau?
Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng tôi sẽ chọn ra những nguyên nhân cơ bản nhất để Quý Vị cùng tìm hiểu:
1. Sự bình đẳng giới trong thời đại ngày nay
Thời đại ngày nay Quý Vị thấy quyền bình đẳng giới được các nước luôn ủng hộ, đặc biệt là những nước phát triển.
Và khi các lợi ích, hoặc hạnh phúc trong gia đình không được đảm bảo, không hạnh phúc,… thì mỗi người đều có quyền yêu cầu bỏ nhau, ly thân, hoặc ly dị.
Yếu tố bình đẳng giới này cũng góp phần rất lớn trong việc bỏ nhau của các cặp đôi.
Khác với thời phong kiến, là người nữ thường nhẫn chịu, chấp nhận, dù cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
2. Sự chi phối của yếu tố kinh tế gia đình
Tôi cho rằng đây cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn đến sự bỏ nhau của các cặp đôi.
Khi còn trẻ, lúc mới yêu, lúc chưa có con, hai bên chưa bị áp lực về kinh tế nhiều.
Nhưng cưới về rồi, có vài đứa con, với áp lực chi tiêu trong thời đại ngày nay quá lớn, dẫn đến nhiều cặp đôi bị xích mích, cãi nhau thường xuyên, thậm chí đánh nhau.
Và thế là dẫn đến bỏ nhau.
3. Cái tôi của mỗi người quá lớn
Lương tâm, đạo đức, các phẩm hạnh của người thời nay rất ít được trau dồi.
Người thời nay, đặc biệt là giới trẻ đang dần có lối sống khá thực dụng, ích kỷ, cái tôi quá lớn, không biết lắng nghe nhau, cũng chẳng biết nhường nhịn nhau.
Và khi có bất hòa trong cuộc sống, họ không biết cách giải quyết cho ổn thỏa, không nghĩ đến hạnh phúc của con cái.
Họ chỉ phô trương bản ngã, chửi mắng, mạ lị nhau, và để rồi dẫn đến hạnh phúc vỡ tan.
4. Có quá nhiều sự cám dỗ của môi trường xã hội
Người nam thì bị sắc đẹp người nữ bên ngoài chiêu dụ, có thể là ở nơi làm việc, hay đi làm xa.
Rồi với bản tính mê sắc, người nam buông lỏng một chút là rất dễ làm hạnh phúc bị đỗ vỡ.
Và người nữ cũng thế, mặc dù ít phổ biến hơn, nhưng cũng không ngoại lệ.
Cũng hẹn hò với người khác, nếu xa người chồng của mình.
Đây cũng là những lý do khiến hạnh phúc bị lung lay. 
5. Ảnh hưởng từ phim ảnh, nhạc tình
Hằng ngày nhiều người đều thích xem phim tình cảm, thích nghe nhạc tình cảm.
Nhưng nội dung của chúng là trình bày cái gì ?
Yêu nhau đi, chia tay đi,… chúng cứ thấm dần vào đầu con người mỗi ngày.
Và rồi thực tế khi gia đình vợ chồng có xích mích, thì họ sẽ nói nhau, thách thức nhau câu đó.
Và rồi bỏ thật.
6. Hết duyên hết nợ
Gặp nhau, quen và cưới nhau cũng không hề đơn giản, cũng phải có duyên có nợ thì mới đến với nhau. 
Nhiều khi cái duyên hai người nó mỏng quá, ít quá, thì cũng khó sống với nhau bền lâu được.
Nên khi hết nợ, chúng khiến hạnh phúc cảm giác bị lạc lỏng, không còn nồng ấm như lúc trước nữa.
Và họ đã quyết định chia tay.
7. Sự đồng thuận, ủng hộ từ phía gia đình
Sự tác động từ phía gia đình hai bên cũng ảnh hưởng rất lớn đến hôn nhân của những người trong cuộc.
Cha mẹ nào cũng thương con cái, nên khi con cái có gặp sự bất hạnh phúc. Thì chỉ cần sự khuyến khích từ phía cha mẹ, hay anh em.
Thì cũng làm cho hai người bỏ nhau.
8. Cưới nhau nhưng ít tìm hiểu
Họ chỉ phải lòng nhau chút ít rồi quen nhau, nhưng thực tế thì chưa tìm hiểu kĩ tính cách, gia đình.
Khi mới yêu thì luôn thấy màu hồng, nhưng cưới về thì lộ màu đen, màu xám, và u ám.
Những bản chất xấu của hai người lộ diện, và khi ấy, cả hai đều bất ngờ.
Và kết cục là hạnh phúc rẽ đôi.
Ở trên tôi đã nêu ra tám lý do cơ bản, chúng chi phối khá mạnh đến hạnh phúc lứa đôi.
Quen nhau, cưới nhau thì dễ nhưng sống được với nhau dài lâu hạnh phúc mới là điều khó.
Do đó, nếu Quý Vị nào đang có gia đình, hay đang chuẩn bị lập gia đình, thì cũng cần chuẩn bị rất kĩ, để giúp hạnh phúc của mình được bền lâu.
Hai người bỏ nhau thì dễ, nhưng còn con cái bơ vơ thiếu một mái ấm hoàn thiện, đây sẽ là tổn thất rất lớn cho con cái.
Do đó, Quý Vị cần phải hết sức cân nhắc trước khi ra quyết định.
 
Cư Sĩ Nhuận Hòa
(ô-hay.vn)
 


3 cách giải thích vì sao ta tin Chúa (12/4/2024)

Sáu cách khuyến khích trẻ lắng nghe tích cực (21/2/2024)

ĐTC Phanxicô đề nghị chúng ta hãy tập tha thứ (15/1/2024)

3 đoạn Kinh Thánh đem lại bình an cho cha mẹ (9/12/2023)

Tin tưởng người bạn đời là gì? (10/11/2023)

Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực (14/10/2023)

Gia Đình & Giáo Dục (15/9/2023)

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa (19/8/2023)

Nhìn lại mình (3/8/2023)

Mạnh bước trên Thánh Lộ (7/7/2023)

Phải lòng nhau (14/6/2023)

8 cách tìm kiếm người bạn đời (26/4/2023)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn