Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 LỄ THÁNH GIA

 
Hôm nay Giáo hội mừng kính lễ Thánh gia, Thánh gia chính là gương mẫu cho mọi gia đình Kitô hữu chúng ta.
Nhìn vào cuộc sống Thánh gia, ta thấy có nhiều sóng gió. Có lúc tưởng chừng như cuộc hôn nhân tan vỡ. Khi Thánh Giuse dự định rút lui, vì thấy Đức Mẹ mang thai mà không biết lý do tại sao; có lúc bối rối khi ở Bêlem, Đức Mẹ đã đến kỳ mãn nguyệt khai hoa mà vẫn không tìm ra chỗ trọ; và Thánh gia cũng đã cảm nghiệm nỗi kinh hoàng sợ hãi, vất vả lao nhọc khi đang đêm phải bồng bế nhau chạy trốn sang Ai cập để thoát khỏi âm mưu tìm giết Hài Nhi của vua Hêrôđê, như ta vừa nghe trong bài Tin Mừng … Hóa ra một gia đình thánh thiện và gương mẫu cũng phải chịu biết bao khổ đau và nghịch cảnh, nhưng có một điều là Thánh gia đã không để mất niềm tín thác nơi Thiên Chúa, Thánh gia luôn sống trong tình yêu thương gắn bó với nhau. Rồi mọi sự sẽ qua, rồi bình an sẽ trở lại. Cho hay, một gia đình thánh thiện và gương mẫu, cũng phải chịu nhiều khổ đau và nghịch cảnh. Cũng vậy, nếu mọi gia đình Kitô hữu biết sống phó thác cho Chúa và chân thành yêu thương nhau, thì họ có thể an tâm vững bước giữa những lúc u ám, mây mù. Cha ông ta bảo: “thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, càng lúc người ta càng khám phá ra tầm quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội. Gia đình chính là nơi đầu tiên đón tiếp con người, và trao ban cho con người những điều kiện cần thiết của cuộc sống. Nhưng cũng chính ngày nay, lại đang có những khủng hoảng trầm trọng, làm lung lay tận gốc rễ nền tảng gia đình. Sự phát triển về kinh tế để lại hậu quả là kết cấu gia đình lỏng lẻo hơn, các vụ ly thân, ly hôn, việc chung sống với nhau trước hôn nhân tăng nhanh. Tình trạng bạo hành trong các gia đình càng lúc càng nhiều, và Việt Nam được xếp vào hạng các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới.
Chính trong bối cảnh ảm đạm ấy, hình ảnh Thánh gia lại sáng lên như ánh sao chỉ đường hướng lối. Thánh gia mời gọi các gia đình Kitô hữu hãy biết sống chung thủy và quan tâm chăm sóc nhau. Trước hết những người làm vợ làm chồng hãy sống chung thủy, hiền hòa nhẫn nại, hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, như lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong Bài đọc II. Người ta kể rằng bà Catarina Gagellon, một phụ nữ xinh đẹp nước Thụy Điển, bị nhà vua ép phải ly dị chồng, vì chồng bà âm mưu nổi loạn và đã bị tống ngục. Catarina đã lặng lẽ rút chiếc nhẫn cưới cho nhà vua xem, và vua đọc được dòng chữ này trên chiếc nhẫn: Mors-sola: nghĩa là chỉ có chết. Vâng! Vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo là như thế, chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa, nhưng cùng với chiếc nhẫn là dấu chỉ của lòng chung thủy kia, bà đã đeo nó trên tay khi giặt giũ, may vá, khi nấu ăn, làm bếp, khi chăm sóc con cái … để rồi chiếc nhẫn đã trở nên câu trả lời cương quyết cho quyền lực muốn phân ly hai vợ chồng bà.
Thứ đến, cha mẹ không chỉ nuôi con bằng cơm bánh vật chất, nhưng còn dạy dỗ, giáo dục, làm gương sáng cho con, và đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, cha ông ta đã bảo: “Nuôi con chẳng dạy chẳng răn, chẳng thà nuôi lợn lấy lòng mà ăn”. Còn con cái đáp trả bằng tình thảo hiếu và vâng phục, đỡ đần cha mẹ. Nếu mỗi gia đình Kitô hữu biết sống lấy trong tổ ấm của mình gương mẫu Thánh gia thì quả thật, xã hội này, thế giới này đã được đổi mới.
Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, nhân ngày sinh nhật thứ 50 của mình, Ngài đã viết một bức thư cho cha mẹ Ngài, trong thư có đoạn viết như sau: “Thưa cha mẹ, hôm nay con được 50 tuổi, Chúa thương ban cho con nhiều chức vụ trong Hội thánh, con đã đi nhiều nơi, học nhiều sách, nhưng không trường nào dạy dỗ con, làm ích cho con như hồi con được ngồi bên cha mẹ”. Vâng! những bài học cha mẹ dạy dỗ thuở ấu thơ đã được thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ghi nhớ suốt đời.
Cuối cùng, gia đình Kitô hữu tốt lành là gia đình biết lắng nghe và thi hành ý Chúa. Nhờ lắng nghe và thi hành Lời Chúa chỉ dạy, Thánh gia đã vượt biên sang Ai cập để tránh sự truy lùng của Vua Herođê Cả; nhờ lắng nghe và thi hành Lời Chúa chỉ dạy, Thánh gia đã quay trở về định cư tại Nazareth để ứng nghiệm Lời Chúa phán qua các ngôn sứ, đó là: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”. Cũng vậy, nhờ lắng nghe và thi hành Lời Chúa, các gia đình Kitô hữu sẽ không đi lạc trong đêm tối, vì Lời Chúa là đèn soi chân con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.
Xin Thánh gia thất là bổn mạng các gia đình Kitô hữu cầu thay nguyện giúp, để mọi thành viên trong gia đình biết khám phá và tuân theo ý Chúa, biết sống với nhau trong yêu thương tha thứ, nâng đỡ nhau lúc gặp thử thách khó khăn. Có như vậy thì gia đình Kitô hữu sẽ trở thành một tổ ấm, một lời chứng sống động để giới thiệu Chúa cho những người xung quanh.
 
Antôn Trần Thanh Long, OP.


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (31.01.2024): Bài 6 – Nóng giận (5/2/2024)

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Vương Quyền Trên Thập Giá (23/11/2019)

Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam (16/11/2019)

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C - Kẻ chết sống lại (7/11/2019)

Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C - Biến đổi cuộc đời (1/11/2019)

Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm C - Pharisêu và người thu thuế (30/10/2019)

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C - Kiên trì cầu nguyện (20/10/2019)

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C - Lòng biết ơn (13/10/2019)

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C - Mẹ mai khôi - Mẹ hòa bình (10/10/2019)

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm C - Phú hộ và Lazarô (2/10/2019)

Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C - Thiên Chúa và tiền bạc (22/9/2019)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn