Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
 
Lập chương trình ăn uống lành mạnh giúp quý vị có được sức khỏe lành mạnh, hạn chế bệnh tật bắt nguồn từ ăn uống.

- Ăn bữa chính và bữa phụ đều đặn mỗi ngày.
- Ăn số lượng như nhau mỗi ngày.
- Cố gắng đừng bỏ các bữa ăn.
- Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy giảm bớt khẩu phần ăn.

Chất béo

- Ăn ít chất béo.
- Ăn ít chất béo bão hòa. Chất béo bão hòa thường có dạng rắn ở nhiệt độ trong phòng. Chất béo thường có trong các sản phẩm làm từ thịt và động vật như lạp xưởng, thịt bò, bơ, trứng, thịt gà và mỡ heo.
- Thay thế mỡ gà hoặc mỡ heo bằng các loại dầu thực vật như dầu canola, dầu oliu và dầu đậu phụng khi nấu nướng.
- Nước cốt dừa cũng có nhiều chất béo bão hòa.
- Chọn các sản phẩm không có dầu cọ hoặc dầu dừa. Chọn các sản phẩm mì ramen không dầu cọ.
- Nướng thức ăn trong lò hoặc luộc thay vì chiên ngập dầu.
- Vớt bớt lớp mỡ và dầu khi nấu canh hoặc hầm thịt.

Đồ ngọt

- Ít ăn đồ ngọt lại bởi vì đồ ngọt có nhiều đường cũng như nhiều chất béo.
- Thình thoảng, quý vị có thể ăn các món đồ ngọt thay cho các thức ăn có nhiều chất béo. Không nên ăn thêm kẹo.
- Hạn chế sử dụng sữa đặc có đường.
- Chọn nước sô đa theo chế độ ăn kiêng hoặc các đồ uống khác với đường nhân tạo thay vì nước sô đa thông thường. Hãy chọn nước hoặc loại nước có hương vị chanh thương xuyên hơn.
- Hãy ăn nhiều trái cây tươi hơn.
- Hạn chế sử dụng chè, thịt và rau ngâm chua có pha đường.
- Hạn chế ăn đồ ngọt như bánh trung thu, mứt trái cây, và trái cây khô.
- Dùng đường nhân tạo cho các đồ uống nóng.
- Hạn chế sử dụng nước mắm; nên hùng đừng nhân tạo khi nấu nướng.

Rượu cồn

- Nếu bạn chọn uống rượu, hãy hạn chế số lượng uống trong bữa ăn. Hãy hỏi ý kiến người chuyên chăm sóc sức khỏe cho bạn để biết được số lượng cồn tiêu thụ an toàn bạn có thể sử dụng.

Sữa / thức căn nhiều chất vôi (canxi)

- Sữa đậu nành ngọt có nhiều calori hơn. Hãy thêm đường nhân tạo vào sữa đậu nành không đường nếu bạn thích uống ngọt.
- Cá mòi (sardine) đóng hộp ngâm nước và cá khô là những nguồn vôi (canxi) tốt.
- Đậu hũ làm bằng sulftat canxi là một nguồn vôi (canxi) tốt.
- Các loại rau xanh (rau bok choy, cải làn, rau cải xoăn) là những nguồn vôi (canxi) tốt.

Thịt / thức ăn nhiều chất đạm

- Nên lựa chọn thịt bò và thịt heo nạc (thăn).
- Ăn cá thường xuyên hơn.
- Khi làm thịt nên lạng bỏ những chỗ có mỡ trên thịt.
- Hấp, xào (dùng ít dầu), hoặc luộc thay vì chiên ngập dầu.
- Hạn chế sử dụng dầu khi nấu nướng.
- Bớt sử dụng thịt nhiều mỡ như lạp xưởng.
- Đậu hũ là nguồn giàu chất đạm có chứa ít mỡ bão hòa.

Rau

- Nếu hoàn cảnh cho phép thì nên chọn các loại rau nhiệt đới như: khổ qua (mướp đắng), mướp tây (okara) rau bok choy.
- Hãy chọn nhiều rau quả màu vàng da cam hoặc có lá màu xanh thẫm như bí, rau dền (prinach), rau bok choy, và cà rốt.
- Hãy dùng tỏi, hành, tiêu, gừng và xả để tạo hương vị cho các món rau của bạn thay cho muối hoặc bột ngọt.

Trái cây

- Hãy chọn trái cây tươi thường xuyên hơn thay vì nước trái cây.
- Ăn ít nhất một loại trái cây nhiều vitamin C mỗi ngày như cam, bưởi và đu đủ.
- Hạn chế sử dụng mứt trái cây, trái cây khô và trái cây đóng hộp hoặc ngâm trong xi rô.

Lúa gạo, đậu và rau có chất tinh bột

- Hạn chế khẩu phần cơm. Hãy chọn gạo nâu để thêm phần đa dạng và có nhiều chất xơ hơn.
- Hạn chế sử dụng mì ăn liền đóng gói như mì ramen vì hầu hết các loại mì này đều có nhiều chất béo và chất muối (na tri).
- Nhớ chia đều phần ăn có nhiều chất tinh bột cho nguyên ngày.
- Hãy chọn bánh mì nguyên chất với thành phần đầu tiên là bột mì nguyên chất.
 
(Tài liệu của Vinphaco)


Những thực phẩm khi ăn nhiều sẽ rút cạn canxi trong cơ thể bạn (12/4/2024)

8 thực phẩm nên ăn thường xuyên để thanh lọc cơ thể (4/4/2024)

Loại thực phẩm ăn vào buổi sáng cực tốt cho gan (21/2/2024)

5 lí do ăn chuối giúp giảm lượng đường trong máu (15/2/2024)

Món ăn ngày Tết giúp hệ tiêu hóa khỏe (5/2/2024)

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khoẻ (30/1/2024)

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đều đặn ăn khoai lang luộc vào bữa sáng? (15/1/2024)

Cách mở nắp chai bị vặn quá chặt (5/1/2024)

7 cách loại bỏ đờm ở họng (26/12/2023)

6 loại thực phẩm tươi sống bạn không nên để trong tủ lạnh (16/12/2023)

10 hoa quả dành cho người tiểu đường (31/10/2010)

Trứng và những điều cần biết (31/10/2010)

Đừng coi thường ngứa da (31/10/2010)

Một đại dương nữa đang hình thành (31/10/2010)

Hoá Chất và Dược Phẩm Trung Quốc: Nỗi lo chung (31/10/2010)

20 bí quyết để loại trừ căng thẳng (31/10/2010)

Những vật dụng gia đình chứa chất độc (31/10/2010)

Hơn một tỉ người trên thế giới đang đói (31/10/2010)

Vòng đeo tay báo động stress (31/10/2010)

Người cao tuổi nên ăn mật ong thay đường (31/10/2010)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn