Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Hướng dẫn bạn cách làm mũ ông già Noel siêu đơn giản
 
Vào ngày giáng sinh, bạn đã chuẩn bị quà tặng giáng sinh cho bạn bè của mình chưa. Dưới đây cách làm mũ ông già Noel đơn giản. Để làm mũ ông già Noel, chỉ cần chuẩn bị những vật dụng rất đơn giản như sau:
 
·         Miếng vải nỉ màu đỏ tối thiểu 55cm x 35cm
·         Miếng vải nỉ trắng làm vành mũ
·         Kim chỉ (chỉ đỏ, trắng)
·         Giấy
·         Kéo
·         Bút chì, thước kẻ
·         Tua rua màu trăng làm chóp mũ cách làm mũ ông già noel
 
 
Và đây là cách làm mũ ông già Noel:
 
1. Vẽ khung cho mũ
 
Vẽ khung mũ hình tam giác vào tấm giấy bìa. Kích cỡ như sau:
- Mũ trẻ em: Chiều cao và cạnh đáy 33 cm
- Mũ người lớn: Chiều cao và cạnh đáy 35 cm
 - Mũ lớn hơn: theo cách đo của bạn cách làm mũ ông già noel
 
 
2. Vẽ đường vòng cung ở cạnh đáy mũ
 
Vẽ một đường vòng cung ở cạnh đáy tam giác bằng cách dùng bút chì viền quanh sợi chỉ, sao cho đường vẽ đi qua trung điểm của cạnh đáy.
 
 
3. Cắt theo đường vòng cung vừa vẽ ở đáy mũ
 
4. Gập đôi miếng vải nỉ màu đỏ
 
5. Đặt hình tam giác ở trên lên tấm vải nỉ
 
Dùng ghim giữ chặt hình tam giác với miếng vải nỉ. Giữ một cạnh của hình tam giác dọc theo mép gấp của miếng vải.
 
Bạn có thể cắt miếng vải nỉ thành hai hình tam giác rời nhau hoặc liền nhau tùy ý sao cho thuận tiện nhất.
 
 
6 Cắt khung mũ tam giác từ miếng vải nỉ cách làm mũ ông già noel

 
7. Dùng kim chỉ đỏ khâu mép mũ
 
Khâu mép này theo cạnh bên của hình tam giác, không phải cạnh đáy vòng cung. Nếu bạn không muốn nhìn thấy đường may, có thể dán lại bằng loại keo dán vải.
 
Nếu bạn cắt vải nỉ thành hai hình tam giác rời nhau, phải khâu cả hai mép; còn nếu liền nhau, chỉ cần khâu một mép. Nếu dùng keo dán, nhớ chờ cho keo khô trước khi tiếp tục làm. 
 
8.  Lộn mũ từ trong ra ngoài.
 
Mũ sẽ thành một hình nón.
 
 
9.  Làm vành mũ

Cắt một dải vải trắng bề rộng khoảng 5cm, chiều dài vừa để bao quanh đáy mũ.
 
 
10.  Khâu hoặc dán vành mũ trắng viền quanh đáy mũ
 
11.  Đính thêm tua rua ở đỉnh mũ để hoàn thiện mũ ông già Noel.

 
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc mũ ông già Noel cực đáng yêu. Đội mũ vào đi chơi Giáng sinh thôi.
 

(lamsao.com) 
 
(Xem thêm cách làm mũ Noel bằng giấy: www.youtube.com/watch?v=5HwtFT7ZGEs)



Những thực phẩm khi ăn nhiều sẽ rút cạn canxi trong cơ thể bạn (12/4/2024)

8 thực phẩm nên ăn thường xuyên để thanh lọc cơ thể (4/4/2024)

Loại thực phẩm ăn vào buổi sáng cực tốt cho gan (21/2/2024)

5 lí do ăn chuối giúp giảm lượng đường trong máu (15/2/2024)

Món ăn ngày Tết giúp hệ tiêu hóa khỏe (5/2/2024)

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khoẻ (30/1/2024)

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đều đặn ăn khoai lang luộc vào bữa sáng? (15/1/2024)

Cách mở nắp chai bị vặn quá chặt (5/1/2024)

7 cách loại bỏ đờm ở họng (26/12/2023)

6 loại thực phẩm tươi sống bạn không nên để trong tủ lạnh (16/12/2023)

Cách làm vòng hoa mùa vọng (28/11/2013)

8 sai lầm khi sử dụng nước rửa chén (23/11/2013)

Để gìn giữ sức khỏe (15/11/2013)

Cạo gió không đúng chỗ sẽ chết (7/11/2013)

Thực phẩm nên tránh ăn vào buổi tối (2/11/2013)

20 cách đơn giản chống ung thư (30/10/2013)

Đôi điều cần biết về thuốc rửa tay (hand sanitizers) (24/10/2013)

Những cấm kỵ không thể bỏ qua khi ăn hồng (19/10/2013)

Đau Mắt Đỏ hoặc Viêm Kết Mạc là một bệnh truyền nhiễm của kết mạc (15/10/2013)

Những loại quả 'ăn nhiều, yêu khoẻ' (4/10/2013)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn