10 điểm đến nhiều du khách nhất
(và tương lai sẽ phát triển hơn nữa)
Những nơi này trông mong thành phố toàn cầu ưa thích của họ sẽ đông đúc người tới hơn trong thời gian tới, nếu không sẽ là một thất vọng lớn.
Sự tăng trưởng khách du lịch quốc tế cho thấy không có dấu hiệu suy giảm, theo Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc Thế giới (UNWTO) 2018 về Báo cáo Du lịch vừa cho biết.
Khách du lịch toàn cầu gia tăng 6,8% trong năm 2017, đạt con số 1,32 tỷ. Nhiều hơn 84 triệu so với năm trước, con số cao nhất kể từ khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2009.
Mặc dù điều này có nghĩa là số lượng khách đến thăm nàng Mona Lisa tại bảo tàng Louvre không giảm đi chút nào, nhưng lại là một tín hiệu tốt lành khi một số điểm đến của khách du lịch lại là những nơi phải gặp thách thức về sự an toàn và chịu đựng thiên tai thiên nhiên trong những năm gần đây.
Báo cáo cho là sự gia tăng du lịch đi theo tiến độ của kinh tế, ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu đi ra nước ngoài từ các nguồn lực chủ yếu của thị trường. Đơn giản như, nhiều người trong chúng ta có nhiều tiền hơn để sử dụng vé máy bay.
“Việc phục hồi nhu cầu đi ra hải ngoại từ Brazil và Liên Xô sau nhiều năm đóng cửa, và đang gia tăng ở Ấn Độ, cũng góp phần cho việc phát triển trở lại của nhiều điểm đến du lịch”, báo cáo cho biết.
Và mọi việc đang tiến triển nhanh chóng. Dữ liệu của đầu năm 2018 cho thấy, chỉ trong năm nay tỉ lệ điểm đến đã tăng 6% từ tháng Một đến tháng Tư, theo tài liệu của UNWTO.
Những mục tiêu du lịch quốc tế của năm 2017
Những nước nào thu hút lớn nhất số du khách này? Pháp là nước dẫn đầu, đón 86,7 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2017; tiếp theo là Tây Ban Nha với 81,8 triệu lượt khách.
Đây là danh sách 10 nước dẫn đầu:
1. Pháp (France) – 86,9 triệu
2. Tây Ban Nha (Spain) – 81,8 triệu
3. Hoa Kỳ (United States) -- 75,9 triệu
4. Trung quốc (China ) – 60,7 triệu
5. Ý Đại Lợi (Italy) – 58,3 triệu
6. Mễ Tây Cơ (Mexico) – 39,3 triệu
7. Anh Cát Lợi (United Kingdom) – 37,7 triệu
8. Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) – 37,6 triệu
9. Đức (Germany) – 37,5 triệu
10. Thái Lan (Thailand) – 35,4 triệu
Danh sách trên chỉ tập trung vào số lượng du khách đến, không đề cập đến chi tiêu, là số tiền du khách bỏ ra sử dụng khi ở lại những nơi đó; kể cả chi phí thanh toán trong nước cho việc vận chuyển quốc tế.
Nếu đề cập đến tiền mặt, Hoa Kỳ là nước nhận được nhiều nhất trong lĩnh vực này – 210,7 tỷ đô la – trong năm 2017. Kế đến là Tây Ban Nha, Pháp, Thái Lan, Anh Cát Lợi, Ý Đại Lợi, Đức, Macau (Trung Quốc) và Nhật Bản.
Và nếu kể đến nước nào có công dân tiêu tiền nhiều nhất cho du lịch toàn cầu trong năm 2017, thì Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong việc chi tiêu cho du lịch nước ngoài toàn cầu, với con số chi tiêu cực kỳ lớn là 257,7 tỷ đô la trong năm 2017.
Đứng thứ hai là Hoa Kỳ, với 135 tỷ đô la tiêu xài của công dân Mỹ khi đi du lịch nước ngoài trong năm trước. Tiếp theo là nước Đức, Anh Cát Lợi, Pháp, Úc Đại Lợi, Gia Nã Đại, Liên Xô, Nam Triều Tiên và Ý Đại Lợi.
Những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất trong năm 2017
Chúng ta có thể thấy một sự ngạc nhiên lớn trong danh sách "Những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất trong năm 2017", dựa vào những dữ liệu sẵn có.
Ai Cập, tiếp tục phục hồi từ những xáo trộn chính trị trong những năm gần đây, đang dẫn đầu danh sách phát triển những điểm đến quốc tế trong năm 2017 với tỷ lệ 55,1% so với năm trước.
“Số lượng du khách của cả hai thị trường, truyền thống Tây Âu và thị trường mới nổi ở Trung Tâm và Tây Âu, Trung Đông và châu Á đều phục hồi trở lại”, báo cáo hồi phục lớn của Ai Cập cho biết.
Những điểm đến đầy hứa hẹn trong danh sách bao gồm cả Việt Nam, Georgia và Nepal:
1. Ai Cập (Egypt) – 55,1%
2. Togo – 46,7%
3. San Mario – 31,1%
4. Việt Nam – 29,1%
5. Georgia – 27,9%
6. Palestine – 25,7%
7. Niue – 25,4%
8. Nepal – 24,9%
9. Israel – 24,6%
10. Đảo Nam Mariana – 24,3%
Để biết nhiều thông tin hơn về những sự kiện và hình ảnh của du lịch thế giới trong năm 2017, xin xem báo cáo của UNWTO.
World"s 10 most popular tourist destinations (and their future rivals)
Kala Cripps, CNN – 07.9.2018 / Cành Dương chuyển ngữ
|