Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Giáo Hoàng nói với tuổi teen: Tình Yêu là thẻ nhận dạng của Kitô hữu
 
Điểm chính của thông điệp ĐTC Phanxicô nói với tuổi teen trong Thánh lễ của Thiếu Niên mừng vào Chúa Nhật, khá đơn giản trong một từ, YÊU.

Đức Thánh Cha nói với cả ngàn thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng, “Tình yêu là thẻ nhận dạng của người Kitô hữu, là giấy chứng minh hợp lệ duy nhất để chứng tỏ ta là người Công giáo. Nếu thẻ này hết hiệu lực và không được đổi mới thường xuyên, chúng ta sẽ không làm chứng được cho Thầy, cho Chúa của mình”.

Và ngài hỏi các thiếu niên đang tập trung ở đó “Các con có trải nghiệm về tình yêu của Đức Kitô chưa? Hãy học với Ngài, vì Lời Ngài là trường học cuộc sống, là ngôi trường để chúng ta học yêu”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, mặc dù tình yêu thì đẹp và là đường dẫn đến hạnh phúc, nhưng nó không phải là con đường nhất thiết và dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nỗ lực.

ĐTC Phaxicô nhấn mạnh, Thiên Chúa quảng đại “Ngài ban cho chúng ta tình bạn chung thủy, không bao giờ đòi lại. Ngay cả khi nếu bạn thất vọng về Ngài và bỏ Ngài, Chúa Giêsu cũng luôn muốn điều tốt nhất cho bạn và muốn gần gũi bạn; Ngài tin vào bạn, hơn là bạn tin vào chính mình”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, điều này rất quan trọng bởi vì, “cái đe dọa lớn phát triển mạnh mẽ nhất, đến từ suy nghĩ là không ai quan tâm đến chúng ta, đến từ cảm giác là tất cả chúng ta đều cô đơn”.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo các thiếu niên đang hiện diện, tiếp tục bảo vệ việc chống lại cái mà ngài gọi là “đòi hỏi bản năng để ‘phải có’ những gì chúng ta tìm kiếm sự hài lòng”, thêm nữa, “văn hóa tiêu dùng làm cho chúng ta gia tăng khuynh hướng này”.

Đức Thánh Cha nói, “Đừng hài lòng với sự tầm thường, với ‘sự đơn giản cho vui vẻ’, với sự thoải mái và hưởng thụ”. Ngài cũng nói với tuổi teen phải xem lại vấn đề, “Họ muốn các con tin rằng, con chỉ quan trọng khi hành động như một anh hùng trong phim, hoặc khi con mặc quần áo thời trang nhất”. ĐTC nói tiếp, hạnh phúc của các con không có giá cả. “Không thể mua bán hạnh phúc: nó không phải là một chương trình ứng dụng để có thể tải xuống điện thoại của con, nên cũng không phải sự hiện đại nhất mang lại cho con tự do và tình yêu lớn lao”.

ĐTC Phanxicô mời gọi những người đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, hãy can đảm và xác tín quyết định của mình, bởi vì chỉ bằng việc làm đó các con mới có thể nhận ra ước mơ lớn nhất của con, hơn nữa, “nếu một người ở tuổi các con mà không thể mơ, thì họ phải nghỉ hưu rồi, vì sẽ không phục vụ được gì”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Tình yêu không xuất hiện vì ta nói đến nó, “nhưng xuất hiện khi ta sống và thể hiện nó. Giống như trong nghệ thuật leo núi, điều quan trọng nhất khi té xuống, là giữ đừng cho rơi xuống đất”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với thông điệp dành cho tuổi teen: “Các con sẽ làm được nhiều điều lạ lùng nếu chuẩn bị tốt, hãy bắt đầu từ bây giờ, bằng việc sống tuổi trẻ của mình với hoa trái tốt đẹp nhất của nó và không sợ hãi phải làm việc cực nhọc. Như những nhà vô địch thể thao, họ bảo rằng để đạt được kết quả cao ta phải nỗ lực thực tập và giữ tĩnh lặng suốt ngày”.

(Pope to teens: Love is the Christian identity card / Vatican Radio 24.4.2016)

Trần Thị Kim Danh chuyển  
Print


Vatican chấp thuận mở án phong thánh cho Tôi tớ Chúa 13 tuổi người Philippines (12/4/2024)

Mùa Chay, hành trình tự do (21/2/2024)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 58 – năm 2024 (30/1/2024)

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 32 (15/1/2024)

Năm mới theo ý nghĩa Thánh Kinh (5/1/2024)

Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình (16/12/2023)

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 – “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12, 12) (1/12/2023)

Các câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong cuộc gặp gỡ các em thiếu nhi (10/11/2023)

Đón nhận hay loại trừ? (31/10/2023)

Thư gửi dân Chúa của Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI - Thượng Hội đồng Giám mục (27/10/2023)

Bản dịch Việt Ngữ Tông Huấn Amoris Laetitia - Niềm Vui Yêu Thương (21/4/2016)

Cảm nhận và suy tư - Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Về Gia Đình 4 – 25/10/2015 (13/4/2016)

Đường ánh sáng theo Thánh Ignatiô Loyola (5/4/2016)

Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong Lễ Vọng Phục Sinh 26/03/2016 (29/3/2016)

5 lời khuyên để có một mùa chay đầy lòng xót thương theo Đức Thánh Cha Phanxicô (18/3/2016)

Yêu người ta không thích: Một điều khó trong mùa Chay và Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (5/3/2016)

Ngài không biết con sao? (26/2/2016)

6 thông điệp mạnh mẽ nhất của ĐTC Phanxicô tại Mexicô (21/2/2016)

Sứ điệp mùa Chay 2016 của ĐTC Phanxicô (15/2/2016)

Xin tạo cho con quả tim trong sạch: Tai họa của nghiện phim đen (27/1/2016)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn