Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Trọng sắc mở Năm Thánh Lòng Thương xót

 
Chiều thứ Bảy 11-04-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức công bố Trọng sắc mở Năm Thánh đặc biệt, bắt đầu từ ngày 08 tháng Mười Hai 2015, gọi là Năm Thánh Lòng Thương xót.

Trọng sắc, tài liệu nền tảng của Năm Thánh, vạch ra tinh thần chính và các mục tiêu của Năm Thánh, cũng như những hoa trái thiêng liêng được mong đợi.

Đức ông Leonardo Sapienza, Chánh Văn phòng của Phủ Quản gia Giáo hoàng, đã tuyên đọc một số đoạn của Trọng sắctrong một nghi thức cử hành tại Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Sau đó Đức Thánh Cha đã tiến vào Nhà thờ để chủ sự giờ Kinh chiều I Chúa nhật Lòng Chúa Thuơng xót.

Trọng sắc dài 28 trang, có nhan đề Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương xót) mở đầu với lời tuyên xưng: “Chúa Giêsu là Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Những lời này cũng có thể tóm lược mầu nhiệm đức tin Kitô giáo”.

Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha nói rằng Năm Thánh nhằm giúp chúng ta “sống lòng thương xót trong cuộc sống hằng ngày”, lòng thương xót mà Thiên Chúa “không ngừng tuôn đổ trên tất cả chúng ta”.

Đức Thánh Cha cho biết Năm Thánh sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng Mười Hai, vừa để mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vừakỷ niệm 50 năm ngày bế mạc Công đồng Vatican II, một Công đồng đã kêu gọi Giáo hội loan báo Tin Mừng cho thế giới bằng những cách thức mới, đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người.

Sau khi Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô mở ra vào ngày 08-12, các Cửa Thánh của các Vương cung thánh đườnggiáo hoàng khác cũng sẽ được mở trong những ngày tiếp theo. Cũng vậy, như một dấu chỉ hiệp thông trong toàn Giáohội, Đức Thánh Cha cũng chỉ thị cho mỗi giáo phận trên toàn thế giới mở một “Cửa Thương xót” tương tự để cử hành Năm Thánh Lòng Thương xót tại Giáo hội địa phương.
 
 




Trọng sắc Misericordiae Vultus gồm ba đề mục chính.

Trước hết, Đức Thánh Cha khai triển khái niệm thần học về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài giải thích vai trò của lòng thương xót trong đời sống của con người và đời sống Giáo hội: cả hai vừa là người được ân hưởng vừa là chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới.

“Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể qua đó Người mạc khải tình yêu của Người, như một người cha và một người mẹ yêu thương con cái mình từ tận đáy lòng”.

“Lòng thương xót là nền tảng của đời sống Giáo hội. Tính khả tín của Giáo hội được thể hiện trong cách thức Giáo hội bày tỏ tình yêu thương xót”.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng châm ngôn của Năm Thánh là “Thương xót như Chúa Cha”.

“Bất cứ nơi nào Giáo hội hiện diện, nơi ấy phải có lòng thương xót của Chúa Cha. Bất cứ nơi nào có người Kitô hữu,nơi ấy người ta sẽ tìm được một ốc đảo của lòng xót thương”.

Trong đề mục thứ hai, Đức Thánh Cha đưa ra những gợi ý thiết thực để sống Năm Thánh cách tốt đẹp: hành hương như một “động lực để hoán cải”; không phán xét hay lên án nhưng tha thứ và cho đi, không bép xép, đố kỵ và ghen ghét; có một trái tim rộng mở với những người ở bên lề xã hội và mang lại niềm an ủi, lòng thương xót và tình liên đới với những ai sống trong hoàn cảnh bấp bênh; thực hiện những nghĩa cử thương xót về vật chất và tinh thần với niềm vui; vàhưởng ứng sáng kiến “24 giờ cho Chúa” - là chương trình kêu gọi cầu nguyện và lãnh nhận bí tích hoà giải ở mỗi giáo phận trong Mùa Chay.

Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các vị giải tội, khích lệ các ngài hãy trở nên “dấu chỉ đích thực của lòng thương xót của Chúa Cha”. Và, trong Mùa Chay của Năm Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng ngài sẽ sai đi “các nhà thừa sai của Lòng Thương xót” - đó là các linh mục được ngài ban cho “năng quyền tha cả những tội chỉ mình Toà Thánh được tha”. Các ngài sẽ là “dấu chỉ sống động của Thiên Chúa Cha luôn sẵn sàng đón nhận những ai đang tìm ơn Chúa tha thứ”.

Đề mục thứ ba, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi thực thi công lý và hoán cải. Ngài yêu cầu những ai tham gia các tổ chức tội ác và những kẻ tham nhũng hãy thay đổi đời sống và đến với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng cả Do Thái giáo và Hồi giáo đều “xem lòng thương xót là một trong những phẩm tính quan trọng nhất của Thiên Chúa”. Và ngài bày tỏ “tin tưởng rằng Năm Thánh này ... sẽ thúc đẩy một cuộc gặp gỡ”với Do Thái giáo và Hồi giáo cũng như với các tôn giáo khác, để “chúng ta biết mở lòng ra đối thoại nhiệt thành hơn”hầu thêm hiểu biết và cảm thông, “loại trừ mọi hình thức khép kín đầu óc và thiếu tôn trọng, cũng như mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử”.

Ngài cũng nhắc lại mối tương quan giữa công lý và lòng thương xót, là “hai chiều kích của một thực tại duy nhất, sẽ đạtđến chóp đỉnh nơi tình yêu viên mãn”.

“Thiên Chúa không loại bỏ công lý. Người bao trùm công lý và vượt lên công lý bằng một cử chỉ còn lớn hơn (là lòngthương xót), cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu là nền tảng của công lý đích thực”.

Kết thúc Trọng sắc, Đức Thánh Cha dâng lời khẩn cầu lên Mẹ Maria –là chứng nhân lòng thương xót của Thiên Chúa–,và thánh Faustina Kowalska, là người đã hiến dâng đời mình để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa.

Sau phần trích đọc một số đoạn của Trọng sắc, Đức Thánh Cha đã trao một bản sao Trọng sắc này cho bốn vị Hồng y Tổng quản của bốn Đại Vương cung thánh đường ở Roma, cũng như cho các hồng y từ các châu lục, đại diện cho Giáohội trên khắp thế giới.

Cũng như trong tất cả các Năm Thánh khác, trong Năm Thánh Lòng Thương xót, mọi tín hữu khi chu toàn các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) sẽ được hưởng ơn toàn xá.  

Năm Thánh sẽ kết thúc vào ngày 20-11-2016, ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.

(Vatican Radio)
 
Minh Đức 


Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người (12/4/2024)

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ (4/4/2024)

Sứ điệp Mùa Chay 2024 Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Qua sa mạc Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta đến tự do (5/2/2024)

Nhìn lại một số sự kiện nổi bật của đời sống Giáo hội trong năm qua (5/1/2024)

Sứ điệp Giáng Sinh 2023 và phép lành toàn xá Urbi et Orbi (26/12/2023)

ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu mời gọi mọi Kitô hữu mở lòng với Chúa và phục vụ tha nhân (16/12/2023)

ĐTC Phanxicô: Học loan báo Tin Mừng cách sáng tạo và đơn giản của Chúa Thánh Thần (9/12/2023)

Kitô hữu phải lấp đầy các xã hội bi quan bằng niềm vui Tin Mừng (6/12/2023)

Tất cả mọi người đều có quyền đón nhận Tin Mừng của Chúa (27/11/2023)

ĐTC Phanxicô: khi rao giảng Phúc Âm, chúng ta được “Phúc Âm hóa” (10/11/2023)

Video: Thông Điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2015 (8/4/2015)

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/03 – 01/04/2015: Lễ Lá tại Vatican (3/4/2015)

Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 26/03 - 01/04/2015: Câu chuyện của Giuđa Iscariot (3/4/2015)

Phép lạ máu thánh trở thành lỏng xảy ra cho ĐTC Phanxicô tại Napoli (23/3/2015)

Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 12/03 - 18/03/2015: Những dụ ngôn cuối cùng của Chúa Giêsu (20/3/2015)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ ba mươi - 2015 (19/3/2015)

Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 05/03 - 11/03/2015: Câu chuyện Chúa Giêsu tẩy uế Ðền Thờ (13/3/2015)

Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 26/02 - 04/03/2015: Câu chuyện Chúa Giêsu làm sóng yên biển lặng (7/3/2015)

Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 12/02-18/02/2015: Ngày Thứ Tư Lễ Tro (26/2/2015)

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06/02 – 12/02/2015: Chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ và Bosnia (13/2/2015)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn