Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
“PHỤ NỮ SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ Ở NAM Á”
 
Cuộc hội thảo này là một trong chuỗi Hội nghị Phụ nữ Khu vực. Hội nghị tập trung vào những vấn đề của khu vực và thúc đẩy Hội Thánh đáp trả những thách thức được đặt ra bởi thực tại của người phụ nữ.

Ta thấy ở khắp nơi, nữ giới chiếm đa số trong lượng người tham dự thánh lễ mỗi ngày. Như vậy, thật quan trọng để giúp cho người nữ có thể làm cho bí tích Thánh Thể trở thành ý nghĩa hơn trong cuộc sống cụ thể của họ.

Bạo hành phụ nữ và nghèo đói là điều tệ nhất Nam Á. Nữ giới chiếm phần lớn dân số sống trong nghèo đói với nhiều lý do khác nhau, mà một lý do chủ yếu là tư tưởng “trọng nam khinh nữ” đã thành định kiến sâu xa trong xã hội Nam Á. Tôn giáo chính là một điểm tựa cần thiết trong đời sống của phụ nữ ở đây.

Việc thường xuyên tạo nên hoạt động để ngăn chặn bạo lực là điều nguy hiểm; nhưng khi phụ nữ thấy được mặt tích cực của nó và sức mạnh có được từ Thánh Thể, họ sẽ sẳn sàng tiến tới và hành động. Chúng ta thấy được điều này trong đường lối hoạt động của những tổ chức phi chính phủ, nơi mà người ta vươn tới được những nạn nhân, những người sống sót. Họ không chỉ giúp những người phụ nữ Công giáo nhưng cả những phụ nữ theo đạo khác nữa. Điều này, phản ánh tinh thần truyền thống vốn có của nữ giới là tấm bánh bẻ ra chia sẻ cho người khác.

Ngay trong Hội nghị, chúng ta cảm nhận được lệnh truyền của Chúa Giêsu “Hãy làm điều này để nhớ đến Ta”, “bẻ bánh và trao cho…”, và được kể lại trong những câu chuyện của các chị suốt Hội nghị.

Chúng ta suy ngẫm cuộc đời của Đức Maria và cách Mẹ sống bí tích Thánh Thể trong cuộc đời của Mẹ. Mẫu gương của Đức Mẹ đã tạo một dấu ấn sâu xa nơi các thành viên tham dự Hội nghị.

Những điều này, sẽ thôi thúc các chị nhận thức được tác động mạnh mẽ của Thánh Thể trên cuộc sống, và chia sẻ nó với những phụ nữ khác trong đất nước mình. Các thành viên cũng cảm kích một hình ảnh mới của Mẹ Maria, như một phụ nữ năng động và thích hợp với thời đại, là tấm gương cho phụ nữ thế kỷ 21 hôm nay.

Một mục tiêu khác của buổi Hội thảo là khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào trong sứ mạng của Giáo Hội – đặc biệt, trong ngữ cảnh mà Hội đồng Giám Mục châu Á nhắm đến: “ Một Giáo Hội có sự tham gia và đồng trách nhiệm – sống động như một Thánh lễ trong Cộng Đoàn Tín Hữu”. Phụ nữ sẳn sàng tham gia vào những Cộng Đoàn Kitô hữu nhỏ (SCC-Small Christian Communities) như một linh hoạt viên. Cộng Đoàn Kitô hữu nhỏ là một bộ phận rất quan trọng của đời sống giáo xứ trong Giáo Hội ở châu Á. Nó là nơi hội tụ những cộng đoàn được xây dựng, như cộng đoàn tín hữu và nâng đỡ những gia đình họp thành cộng đoàn. Trong tình thân ái, Cộng Đoàn Kitô hữu nhỏ cũng có thể là nơi gặp gỡ của việc đối thoại liên tôn và rao giảng phúc âm. Nữ giới cần được thúc đẩy tham gia vào sứ mạng quan trọng này của Hội Thánh. Họ cần thấy công việc của họ là một phần của việc sống bí tích Thánh Thể. Chúng ta muốn khuyến khích Giáo quyền đánh giá cao vai trò này của phụ nữ trong Sứ mạng Giáo Hội.

Tôi rất vui mừng báo cáo rằng, mục tiêu của chúng ta đã được đáp ứng rộng rãi trong Hội nghị hôm nay. Sự thành công của Hội nghị, phụ thuộc vào cách truyền tải thông điệp này đến các phụ nữ tại mỗi giáo xứ trong khu vực của chúng ta như thế nào, để như vết dầu loang, ngày càng được nhiều chị em phụ nữ biết đến.
 
Virginia Saldhana
KIM DANH chuyển dịch
 
(Báo cáo hội nghị phụ nữ Nam Á lần 3  từ 20-24/1/2010, Dhaka, Bangladesh)


Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về phẩm giá con người (12/4/2024)

Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ (4/4/2024)

Sứ điệp Mùa Chay 2024 Của Đức Thánh Cha Phanxicô: Qua sa mạc Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta đến tự do (5/2/2024)

Nhìn lại một số sự kiện nổi bật của đời sống Giáo hội trong năm qua (5/1/2024)

Sứ điệp Giáng Sinh 2023 và phép lành toàn xá Urbi et Orbi (26/12/2023)

ĐTC Phanxicô: Chúa Giêsu mời gọi mọi Kitô hữu mở lòng với Chúa và phục vụ tha nhân (16/12/2023)

ĐTC Phanxicô: Học loan báo Tin Mừng cách sáng tạo và đơn giản của Chúa Thánh Thần (9/12/2023)

Kitô hữu phải lấp đầy các xã hội bi quan bằng niềm vui Tin Mừng (6/12/2023)

Tất cả mọi người đều có quyền đón nhận Tin Mừng của Chúa (27/11/2023)

ĐTC Phanxicô: khi rao giảng Phúc Âm, chúng ta được “Phúc Âm hóa” (10/11/2023)

Niên giám 2011 Giáo hội Toàn Cầu (22/2/2011)

Chu Toàn Các Giới Răn Với Tình Yêu Của Thiên Chúa (16/2/2011)

Rửa tội cho trẻ thơ là hồng ân Thiên Chúa (12/1/2011)

Diễn văn của Đức Hồng Y Ivan Dias, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân dịp Bế mạc Năm Thánh Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam (6/1/2011)

Tường thuật Thánh Lễ do Đ. C Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế và giảng lễ (Lúc 10h00 sáng 05/01/2011) (6/1/2011)

Sự ưu ái của Các Vị Cha Chung đối với Hội Thánh Công Giáo Việt Nam và Thánh Địa Đức Mẹ La Vang - Việt Nam (3/1/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn