Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 
NÓI GÌ KHI CON KHÔNG MUỐN THAM DỰ THÁNH LỄ



Theresa Civantos Barber – 05.12.2023
 

“Con ghét đi nhà thờ! Lễ chán quá!” Nghe quen nhỉ? Các con nhỏ của tôi nói thường nói như vậy. Và đây là cách tôi trả lời với chúng.

Bạn có quen với những câu nói này không? “Con ghét đi nhà thờ! Đi lễ chán quá!”

Các con nhỏ của tôi nói thường nói như vậy.

Con lớn nhất của tôi hiện nay 9 tuổi, những ý tưởng như vậy thường xảy ra với những đứa nhỏ hơn. Tôi nghĩ là câu trả lời sẽ khác hơn nếu nói với một trẻ lớn hơn hoặc tuổi teen.

Nhưng khi các con còn nhỏ, chẳng hạn như bé con tôi 6 tuổi, mới nói với tôi Chúa Nhật tuần trước. Đây là cách tôi trả lời với con.


1. Thánh lễ là không thể thương lượng

Một số phụ huynh để cho con cái tùy ý, đi hoặc không đi tham dự Thánh lễ, nhưng đối với tôi, nghe giống như để chúng quyết định mang đai bảo vệ hay không, đánh răng hay không hoặc ăn rau hay không.

Chúng ta đi đến nhà thờ ngày Chúa Nhật. Đó là việc cả gia đình cùng nhau thực hiện
, và chúng ta quyết định làm việc này như một sinh hoạt hằng tuần của văn hóa gia đình, không thể khoan nhượng.

Nhưng không có nghĩa là chúng ta quá nghiêm khắc hay thô bạo với con mình trong việc này. Trái lại! Đây là cách làm.


2. Hiểu biết và đón nhận cảm xúc của các con

Một điều thực sự quan trọng là giúp các con hiểu biết và xác định điều chúng ta muốn. Tôi thường hay nói như vầy:

“Mẹ nghe rồi. Con không muốn đến nhà thờ. Hiện nay, đi lễ khiến con cảm thấy chán. Thường khi còn nhỏ, ai cũng thấy như thế. Mẹ cũng đã từng nghĩ, đi dự lễ ở nhà thờ rất chán khi mẹ bằng tuổi con”.

Tôi muốn biết chắc là con tôi biết và hiểu tôi quan tâm đến những cảm xúc của chúng
. Nhưng dĩ nhiên, tôi không dừng lại ở đó.


3. Giải thích tại sao chúng ta đi nhà thờ

Kế đến, tôi giải thích, “Lúc còn nhỏ như con, mẹ cũng cảm thấy chán khi phải đi nhà thờ, nhưng bây giờ, được tham dự Thánh lễ là niềm vui sướng của mẹ trên trần gian này. Vì thế, mẹ biết là con cũng sẽ hiểu ra và yêu thích khi con lớn lên”.

Tuần trước, khi nói với con gái 6 tuổi của tôi về điều này, tôi đã nói: “Chúa cho chúng ta tất cả ngày giờ, phút giây để sống. Hằng ngàn giờ để vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Ngài chỉ xin chúng ta một giờ mỗi tuần, đến nhà thờ tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật. Con không thể làm điều đó sao?”

Bé suy nghĩ một phút và trả lời: “Dạ, con nghĩ là được”.

Vài giờ sau đó, tôi ngạc nhiên khi thấy bé quỳ trước một tượng Mẹ Maria trong vườn. Con tôi nói, “Con quyết định con sẽ đi nhà thờ, mẹ ơi!” Có một sự thay đổi hoàn toàn từ buổi sáng hôm đó!


4.  Chia sẻ chứng từ của chúng ta
Giáo lý Công giáo dạy rằng, cha mẹ là những người truyền giáo đầu tiên cho con cái:

“Thông qua ân sủng của bí tích Hôn Phối, cha mẹ nhận trách nhiệm ưu tiên truyền giảng Phúc Âm cho con cái. Cha mẹ nên khai tâm cho con, mầu nhiệm của đức tin ngay khi tuổi còn nhỏ, để trở thành là nhà truyền giáo đầu tiên của con cái mình”. (2225)

Chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ niềm tin vào Đức Kitô của mình cho con trẻ.

Khi các con của tôi không muốn đến nhà thờ, tôi nói với chúng, “Mẹ thật sự rất thích đi lễ. Mẹ rất thích được gặp Chúa, Người tạo dựng nên chúng ta, và hiện diện ở đó có các thiên thần và các thánh, tất cả cùng thờ phượng Chúa với mọi người thân quen của chúng ta.”

Mặt khác, tôi liên kết giữa gia đình và nhà thờ bằng việc lập một bàn cầu nguyện nhỏ, trong phòng học của các con, và chúng tôi cũng thường thắp nến và đọc Kinh Thánh ở bàn nguyện nhỏ này.

Tôi muốn các con hiểu rằng, chúng ta không đi tham dự Thánh lễ vì bắt buộc, mà là vì chúng ta muốn làm việc này. 

5. Giáo dục thêm những lúc khác

Lúc ra khỏi nhà đi đến nhà thờ, không phải là thời điểm tốt nhất, để dạy con cái hiểu được giá trị của Thánh lễ. Vì thế, tôi cố gắng giảng dạy chúng về điều đó vào những thời gian khác trong ngày.

Tôi muốn giới thiệu cuốn sách này, Thánh Lễ: dưới trần thế cũng như trên Trời. Bất cứ khi nào chúng tôi đọc nó, các con tôi đều bị lôi cuốn và thậm chí muốn đi lễ ngay, để xem những gì được đề cập trong cuốn sách đó.

Có lúc, một trong những đứa con tôi phản đối và từ chối quỳ gối trong Thánh lễ. Sau đó trong ngày, tôi ôm con vào lòng và bảo, “Tại sao chúng ta quỳ gối trong Thánh lễ? Nó có ý nghĩa gì về việc chúng ta ở đâu và ai đang hiện diện ở đó?”

Chúng tôi thảo luận với nhau, về việc quỳ gối là một biểu hiện của sự tôn kính và vinh danh, tôi nói, “Con có nghĩ rằng, Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên bầu trời, trái đất, tạo nên chính con cùng những người con yêu thương, là Người mà chúng ta phải quỳ gối bái thờ không?”

Con trai gật đầu chậm rãi, khi bắt đầu hiểu tại sao phải quỳ gối, thay vì chỉ làm theo máy móc. Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, con tôi không bao giờ từ chối quỳ gối trong Thánh lễ.

Đó là cách tôi trả lời các con tôi, khi bọn nhỏ không muốn đi lễ ngày Chúa Nhật. Trong khi bảo chúng đi tham dự Thánh lễ mà không cần phải bàn cãi, tôi hiểu chúng cảm thấy như thế nào, giải tích tại sao phải đi đến nhà thờ, chia sẻ với chúng niềm vui của tôi khi được tham dự Thánh lễ, và tìm giờ trong ngày để dạy dỗ chúng sau đó, về những gì diễn ra trong Thánh lễ và tại sao tham gia Thánh lễ quan trọng đến như vậy.
 

Cành Dương (chuyển ngữ)


Bảy kỹ năng sống tuyệt vời có được khi lớn lên trong một gia đình đông anh chị em (26/4/2024)

Từ Hồi giáo đến với Đức ki tô: việc cải đạo đã đưa đến bí tích thánh thể (23/4/2024)

2024: Năm Đức Mẹ ban tràn đầy hy vọng (5/2/2024)

ĐGM Barron: Tuyên ngôn mới của Vatican khẳng định giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội về hôn nhân (26/12/2023)

Phụ Huynh của Tuổi Teen (27/11/2023)

Sức mạnh của từ ngữ (10/11/2023)

Sáu tội mà người tín hữu Kitô không còn phân biệt được (27/10/2023)

Trẻ cảm thấy thế nào khi cha mẹ cãi nhau? (19/10/2023)

Trẻ em cảm thấy thế nào khi chúng ta than phiền về chúng ngay trước mặt chúng (15/9/2023)

Giáo dục: Chuyện của con tim (31/8/2023)

Ngàn lần xin lỗi em! (7/7/2023)

Gương sáng của tuổi già (25/6/2023)

Năm quy tắc đơn giản để sống ý nghĩa mỗi ngày (14/6/2023)

Chuyên gia trừ quỷ cho biết: có 3 cách Satan thích dùng để chia rẽ vợ chồng (24/5/2023)

5 điều về Satan mà ta chưa biết (30/3/2023)

Nguy hại lớn từ cơn nóng giận (18/3/2023)

Nói về giới tính cho trẻ dưới 5 tuổi (25/2/2023)

Tiếng cười có tầm mức nghiêm trọng như thế nào? (7/2/2023)

Sức thông truyền của âm nhạc (15/1/2023)

5 cách để củng cố tình yêu thương trong gia đình (23/12/2022)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn