Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
TIN MÔI TRƯỜNG
 
Nắng nóng tới 60 độ, người dân xứ Nghệ quay cuồng trong “chảo lửa”; 25 cá thể tê tê Java trở về với môi trường sống tự nhiên; Hàng chục ngàn trẻ em chết hằng năm vì ô nhiễm không khí ở châu Phi; Hàng loạt các nước châu Á bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài; … là trong số những thông tin sự kiện môi trường đáng chú ý trong ngày.
 
Nắng nóng tới 60 độ
 
Nhiều ngày qua, trên địa bàn Nghệ An xảy ra tình trạng nắng nóng khiến cuộc sống người dân cũng như công việc bị đảo lộn. Người người, nhà nhà tìm mọi cách để chống chọi lại với cái nắng như thiêu đốt. Nhiệt độ cao, kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh khiến cái nắng càng thêm dữ dội. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, đợt nắng nóng này kéo dài và có thể diễn ra đến hết ngày 6/7. Số liệu của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ cho biết, trong ngày 2/7, nhiệt độ đo được cao nhất tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là 40,2 độ C. Trong khi đó tại TP Vinh nhiệt độ đo được là 37,8 độ C.

http://moitruong.com.vn/Upload/n%E1%BA%AFng%20n%C3%B3ng%20%C4%91%E1%BA%BFn%2060%20%C4%91%E1%BB%99%20c.jpg

Trong ngày 3/7, phóng viên VOV đã dùng nhiệt kế điện tử đo tại mặt tôn mái nhà vào lúc 13h chiều là 56,1 độ C. Trong khi đó đo ở mặt đường phố tại ngã tư Trường Thi giao Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An) là 57 độ C. Có lúc đỉnh điểm, mặt đường phả hơi nóng và đo được gần 60 độ C. Khi tiến hành đo tại nắp capo và nóc của ô tô đậu giữa trời nắng, nhiệt độ lên đến đỉnh điểm là 60 độ C. Thời tiết nắng nóng cũng khiến cho nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề. Dự báo trong những ngày tới “chảo lửa” thành Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung tiếp tục phải “rang mình” trong nắng nóng.

25 cá thể tê tê Java trở về với môi trường sống tự nhiên

Vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn 
Động vật hoang dã (SVW) đã tiến hành tái thả thành công 25 cá thể tê tê Java (Manis javanica) về một địa điểm an toàn tại khu vực phân bố của loài này. Sau khi may mắn được các lực lượng công an, kiểm lâm bắt giữ từ buôn bán trái phép, các cá thể tê tê này được cứu hộ tại Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê. Chúng trải qua quá trỉnh kiểm dịch trên 1 tháng, được sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sỹ thú y và những nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp. Các cá thể tê tê được tái thả lần này hầu hết được chuyển giao từ các chi cục kiểm lâm và cơ quan công an các tỉnh Quảng Trị, Cà Mau, Hưng Yên, Thanh Hoá và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (SVW).

Tất cả các cá thể tê tê này đều được kiểm tra sức khoẻ kỹ lưỡng, thu mẫu phân, máu và mẫu ADN để đảm bảo chúng đều khoẻ mạnh trước khi thả lại tự nhiên. Hai mươi lăm cá thể tê tê đã được gắp chip với mã số riêng để giúp nhận diện được từng cá thể động vật trước và sau khi thả. Tê tê là loài 
động vật bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam có hai loài (Tê tê Java và Tê tê Vàng) và cả hai đều nằm trong nhóm nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ trong nghị định 160/NĐ-CP/2013, cận kề với ngưỡng tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Mọi hành vi săn bắt, buôn bán và vận chuyển trái phép chỉ 1 cá thể tê tê, bạn sẽ bị phạt tù từ 1-5 năm, hoặc/ và phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng theo bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Hàng chục ngàn trẻ em chết hằng năm vì ô nhiễm không khí ở châu Phi

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành Nature ngày 27./6, các chuyên gia thuộc Đại học Stanford, Đại học California (Mỹ) và Đại học Makerere (Uganda) kết luận tỉ lệ bụi siêu nhỏ - trôi nổi trong 
không khí có kích thước và mật độ được tính bằng đơn vị micromet (μm), còn được gọi là PM (particulate matter) - có mối liên hệ mật thiết với số lượng trẻ tử vong tại 30 quốc gia ở châu Phi. Mặc dù không có nhiều hệ thống theo dõi chất lượng không khí ở châu Phi, nhưng các chuyên gia đã sử dụng dữ liệu của chính phủ và từ vệ tinh để ước tính lượng PM gây ô nhiễm không khí từ năm 2001 đến 2015. Riêng trong năm 2015 có khoảng 40.000 trẻ em dưới 7 tuổi ở châu Phi chết vì ô nhiễm không khí.

“Nhiều người ở châu Phi vẫn chưa có điện, nhất là vùng nông thôn, nên buộc phải đốt củi, than nấu ăn. Các chất gây 
ô nhiễm không khí khác xuất từ xe cộ hoặc là tự nhiên như một lượng bụi lớn từ sa mạc Sahara”, chuyên gia Sam Heft-Nea thuộc Đại học Stanford, nói với hãng tin AP. Chính phủ một số quốc gia châu Phi nỗ lực tìm kiếm biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí. Chẳng hạn, Uganda (đông Phi) chuẩn bị thông qua dự luật cấm nhập khẩu những các loại xe có tuổi thọ trên 8 năm. Các xe đã qua sử dụng nhập khẩu từ Nhật Bản là nguồn gây ô nhiễm không khí chính ở nước này. Đồng tác giả nghiên cứu - chuyên gia Denis Akankunda Bwesigye thuộc Đại học Makerere (Uganda) dẫn lại số liệu chính phủ cho biết mỗi năm ô nhiễm không khí khiến trên 24.000 trẻ em Uganda dưới 5 năm tuổi tử vong, đa phần là vì viêm phổi.

380.000 USD giúp giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) vừa nhận được khoản tài trợ trị giá 380.000 USD của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để thực hiện hai dự án giảm thiểu rác thải đại dương ở Hạ Long và Nam Định… ong (bắt đầu từ ngày 1/7/2018 đến 31/12/2019) và (2) Thí điểm so sánh các thực hành quản lý rác thải nhựa đô thị trong các nguồn nước nhằm giảm ô nhiễm rác thải nhựa trên biển tại Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới của Nam Định, Việt Nam (bắt đầu từ ngày 1/7/2018 đến 30/6/2020). Ở dự án đầu tiên, MCD tập trung vào 3 phường ven biển của thành phố Hạ Long, nơi diễn ra các hoạt động du lịch và đánh cá của người dân địa phương. Dự án sẽ giải quyết những khoảng trống trong công tác quản lý chất thải rắn đô thị hiện nay tại thành phố Hạ Long, đặc biệt là việc quản lý không hiệu quả rác thải thu gom và tình trạng trực tiếp xả rác không thu gom xuống biển.

Trong dự án thứ hai, MCD sẽ hợp tác với cán bộ chính quyền địa phương như các cơ quan của tỉnh Nam Định và Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy để tìm ra những cách tiếp cận thực tế và sáng tạo để cải thiện công tác quản lý chất thải rắn hiện nay, làm giảm tốc độ ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng tăng tại các tuyến đường thủy trong khu vực, đặc biệt là tuyến sông Hồng. Các loại rác thải nhựa không dễ dàng phân hủy. Thời gian phân hủy của chúng có thể kéo dài từ hàng chục đến hàng trăm năm. Thậm chí các loại nhựa gắn mác"phân hủy sinh học" cũng không thể tan dễ dàng trong môi trường nước lạnh. Sau một thời gian, các sản phẩm nhựa vỡ ra thành nhiều mảnh, hình thành nên những mảnh nhựa siêu nhỏ, dường như vô hình đối với mắt của chúng ta nhưng vô cùng độc hại đối với sinh vật biển và môi trường.

Hàng loạt các nước châu Á bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài

TTXVN đưa tin: Ngày 3/7, nhà chức trách Trung Quốc cho biết mưa lớn kéo dài từ hôm 2/7 đã gây sạt lở núi ở một thị trấn ở Tây Tạng, thuộc tỉnh miền Nam Tứ Xuyên, khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Mưa xối xả còn làm đảo lộn cuộc sống của 115.900 người dân, đồng thời phá hủy khoảng 4.440 hécta hoa màu, khiến tỉnh Tứ Xuyên thiệt hại ước tính khoảng 159 triệu nhân dân tệ (23,8 triệu USD). Cũng trong 3/7, mưa lũ càn quét nhiều nơi trên khắp Pakistan đã gây ngập úng nhiều tuyến đường và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại thành phố miền Đông Lahore.

Trong khi đó, hơn 1.000 người hành hương Ấn Độ đã mắc kẹt tại các khu vực Simikot và Hilsa, giáp biên giới Nepal-Trung Quốc, do mưa lớn không ngừng và thời tiết xấu. Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal xác nhận 525 người mắc kẹt ở Simikot và 550 người kẹt lại ở Hilsa. Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hàng chục chuyến bay tới đảo nghỉ dưỡng Jeju đã bị hủy hoặc hoãn do miền Nam Hàn Quốc chịu ảnh hưởng mạnh của cơn bão Prapiroon đang kéo tới. Theo nhà chức trách tại Sân bay Quốc tế Jeju, tính đến 1 giờ 40 chiều (giờ địa phương), đã có 44 chuyến bay bị hủy bỏ và 22 chuyến bị hoãn.
 

Mai Anh (moitruong.com.vn/TH)
03/07/2018  
 


Bôi bẩn thành phố (4/4/2024)

Ba lợi ích của việc ăn chay theo thánh Tôma Aquino (15/2/2024)

Vứt rác sang hàng xóm (5/1/2024)

Cấp đổi thẻ Căn cước mới từ ngày 01/07/2024: Những điều cần nắm rõ (26/12/2023)

Tôi đã thấy (4/12/2023)

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị (25/10/2023)

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 - Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (4/10/2023)

Cách đánh giá an toàn phòng cháy khi thuê, mua căn hộ (15/9/2023)

Học gì không thất nghiệp? (31/8/2023)

Khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023: Một vài sự kiện và con số (3/8/2023)

Nếu đang ở độ tuổi từ 35-55, bạn nhất định nên xem bức tranh này! (27/6/2018)

Thư ngỏ của Uỷ Ban Công Lý Và Hoà Bình gửi Quốc Hội về dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (12/6/2018)

Đặc khu kinh tế: Cho thuê đất 99 năm bằng 2 thế hệ người Việt (4/6/2018)

5 thói quen xấu mà giới trẻ cần bỏ ngay nếu không muốn sức khỏe xuống cấp trầm trọng (18/5/2018)

Tác hại kinh hoàng khi (22/4/2018)

Lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (10/4/2018)

Tây Ban Nha treo cờ rũ để tưởng niệm Chúa chịu chết (30/3/2018)

Giờ Trái Đất 2018 (22/3/2018)

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (7/3/2018)

Những lầm tưởng về phóng sinh không phải ai cũng biết (22/2/2018)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn